Tín hiệu tích cực: Ngày 6/9, Đà Nẵng không ghi nhận ca Covid-19 trong cộng đồng

Chiều 6/9, sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hôm nay (6/9), thành phố ghi nhận 63 ca Covid-19 mới, tuy nhiên điều đáng nói là không có trường hợp nào trong cộng đồng.

Theo thông tin trên báo Chính Phủ, ngày 6/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận 63 ca mắc. Trong đó, có 26 ca là F1 đã cách ly tập trung, 2 ca cách ly tạm thời tại nhà, 35 ca trong khu phong tỏa. 

Như vậy, sau 20 ngày tạm dừng mọi hoạt động, “ai ở đâu thì ở đó”, với 5 lần xét nghiệm trên diện rộng để truy tìm F0, hôm nay là ngày đầu tiên Đà Nẵng không còn ghi nhận ca mắc mới nào trong cộng đồng. . 

Ngày 6/9, sở Y tế TP. Đà Nẵng cho biết, từ ngày 8-11/9 sẽ triển khai kế hoạch tiêm mũi 1 vaccine Astra Zeneca phòng Covid-19 cho hơn 92.000 người. Đây là kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng.  

vx1-1630932283.jpg
Hôm nay, Đà Nẵng triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân "vùng xanh" - Ảnh: VGP

Đáng chú ý, đối tượng tiêm lần này có người dân từ 18 đến 65 tuổi tại các khu vực có mật độ dân số cao thuộc 3 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ (chọn các khu dân cư có mật độ dân số cao, ưu tiên ngõ, hẻm, kiệt, chọn các vùng xanh trong các vùng đỏ, vàng).  

Ngoài ra, ngành y tế tiếp tục tiêm vaccine cho các đối tượng khác như lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại các quận, huyện, phường, xã; người làm trong các cơ quan ngoại giao, lãnh sự, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam; lực lượng hải quan, người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp; nhân viên vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nước thải; nhân viên cơ quan hành chính tiếp xúc nhiều người... 

Để bảo đảm an toàn, hiệu quả khi sử dụng vaccine và phòng lây nhiễm bệnh Covid-19 trong quá trình tiêm chủng, ngành y tế tổ chức 66 đội tiêm tại 9 địa điểm. Cụ thể gồm: Cung Thể thao Tuyên Sơn (10 đội), Bệnh viện Ung bướu (7 đội), Trung tâm hội chợ triển lãm (14 đội), Nhà Văn hóa thể thao quận Ngũ Hành Sơn (6 đội), Khu Công nghiệp quận Liên Chiểu (3 đội), Trung tâm Văn hóa thể thao quận Thanh Khê (8 đội), Ký túc xá phía tây (7 đội), Trung tâm Văn hóa thể thao quận Sơn Trà (8 đội), Bệnh viện Đà Nẵng (3 đội) và 2 điểm tiêm trên xe tiêm lưu động.  

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, với số lượng vaccine về Đà Nẵng trong những ngày tới, ngành y tế cần huy động tối đa nhân lực (khoảng 2.000 người), mở rộng từ 1-2 điểm tiêm lên thành 3-4 điểm/quận để hạn chế thấp nhất người dân đi xa và tập trung đông người.  

“Chủ tịch UBND quận, huyện trực tiếp chỉ đạo quản lý cơ sở vật chất, điều động nhân lực; ngành y tế chỉ thực hiện công tác chuyên môn. Hiện TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng công an chuyển dữ liệu dân cư về các phường, xã để lập danh sách bảo đảm chính xác cho việc tiêm chủng”, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết.

Thông tin mới nhất trên báo Tiền Phong cho biết, hiện Đà Nẵng còn 5 chuỗi lây nhiễm, chỉ có chuỗi hộ gia đình có nguy cơ cao, còn lại đã kiểm soát được.

Theo phân vùng xanh – vùng 14 ngày liên tiếp không có ca mắc trong cộng đồng, thì tính đến tối nay, thành phố có 17 xã, phường là vùng xanh. Huyện Hòa Vang có 7 xã (Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong); quận Sơn Trà có 6 phường (An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang); quận Ngũ Hành Sơn 1 phường (Hòa Quý); quận Hải Châu 3 phườn (Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1).