Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 15/2: Hà Nội trời rét, có mưa nhỏ vài nơi

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 15/2/2022.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/2:

Thủ đô Hà Nội

Có mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

tin tuc du bao thoi tiet hom nay 15 2 2022 ha noi troi ret co mua nho vai noi

Thời tiết Hà Nội có mây, có mưa nhỏ vài nơi vào ngày 15/2. Ảnh minh họa: Tạp chí Thương trường.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ; riêng khu Tây Bắc 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, có nơi dưới 11 độ .

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.