Tình hình COVID-19 ngày cuối cùng của năm 2020

Dù là ngày cuối cùng của năm 2020, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khi biến thể COVID-19 ở Anh xuất hiện ở hàng loạt quốc gia.

Tính tới sáng 31/12, theo thống kê của Worldmeters, dịch COVID-19 xuất hiện ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 83 triệu trường hợp, hơn 1,8 triệu người thiệt mạng và gần 60 triệu người hồi phục.

Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 20 triệu ca nhiễm, gần 350.000 người thiệt mạng. Chỉ tính riêng trong 24 giờ cao, nước này ghi nhận tới 193.076 trường hợp nhiễm mới và 3.099 người chết vì dịch.

Dù đã sớm hạn chế đi lại với Anh, Mỹ vẫn không ngăn được biến thể mới của COVID-19 xâm nhập vào nước này. Ca bệnh này là nam giới, khoảng 20 tuổi, đang được cách ly tại hạt Elbert của bang Colorado.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khi biến thể mới của COVID-19 ở Anh lan rộng. (Ảnh: Getty Images)

Trong bối cảnh nước Mỹ đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới với số lượng đi lại kỷ lục, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cảnh báo về một “mùa đông nghiệt ngã” trước mắt, nhắc nhở người dân không nên kỳ vọng vào việc COVID-19 sẽ sớm kết thúc.

Theo ông Biden, đến nay Mỹ mới có khoảng 2 triệu người được tiêm chủng – con số rất nhỏ so với cam kết trước đó của Tổng thống Trump đưa ra là 20 triệu người sẽ được tiêm trong năm năm 2020. Ông Biden nhận định, với tốc độ tiêm vaccine như hiện nay, sẽ mất nhiều năm chứ không phải vài tháng, để tiêm chủng cho người dân Mỹ.

Ở châu Âu, với sự xuất hiện mới của biến thể mới của COVID-19, các ca bệnh cũng đang có dấu hiệu tăng mạnh.

Tại Đức, Viện Robert Koch hôm 30/12 xác nhận số ca vong vì COVID-19 tại nước này trong ngày vì COVID-19 lần đầu tiên vượt mốc 1.000.

Với 1.129 người thiệt mạng mới được thống kê, Đức hiện có 32.420 người chết vì dịch trong tổng số 1,68 triệu ca bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Jens Spahn khẳng định các con số này cho thấy còn lâu Đức mới có thể trở về trạng thái bình thường. Đức đang áp đặt hàng loạt các hạn chế chống dịch nghiêm ngặt như đóng cửa các quán bar, nhà hàng cho tới ít nhất là ngày 10/1.

Anh, nước này hôm 30/12 ghi nhận 50.023 ca nhiễm mới trong ngày. Đây là ngày thứ hai kể từ khi đại dịch bùng phát, Anh báo cáo số ca mắc mới trong 24 giờ vượt 50.000 ca, sau ngày 29/12 với 53.135 ca bệnh. Anh hiện có hơn 2,4 triệu ca mắc COVID-19.

Các nước đang thắt chặt các biện pháp chống dịch khi năm mới đang đến gần. (Ảnh: NYTimes)

Chính phủ Anh hiện đã mở rộng hạn chế ở mức cao nhất - cấp 4 cho 3/4 dân số Anh. Theo đó, các biện pháp chống dịch sẽ được áp dụng nghiêm ngặt với các nhà hàng, các quán bar trên khắp các vùng rộng lớn ở miền Trung, miền Bắc và Tây Nam nước Anh.

Ở châu Á, Ấn Độ vẫn là vùng dịch lớn nhất hơn 10 triệu ca nhiễm và gần 15.000 người thiệt mạng.

Hôm 30/12, giới chức nước này phát hiện thêm 10 người trở về từ Anh dương tính với biến thể COIVD-19 mới được tìm thấy ở Anh, nâng tổng số ca bệnh tương tự lên 17 trường hợp.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, Cơ quan Quản lý hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) thông báo tiếp tục cấm các chuyến bay thương mại quốc tế đến và đi từ Ấn Độ cho đến ngày 31/1/2021. Cùng với đó, chính phủ Ấn Độ cũng đã gia hạn việc tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Anh tới ngày 7/1.

Tại Nhật Bản, giới chức nước này áp dụng lệnh cấm đi lại với với công dân các nước có ghi nhận biến thể mới của COVID-19 virus mới. Chính quyền cũng kêu gọi người dân hạn chế tụ tập tiệc tùng, gặp mặt gia đình hay đi nghỉ trong thời điểm chuẩn bị đón năm mới.

Nhật hiện ghi nhận hơn 200.000 ca nhiễm và hơn 3.000 người thiệt mạng. Vùng dịch lớn nhất ở xứ sở anh đào là Tokyo. Liên tiếp hai ngày qua, giới chức Tokyo ghi nhận các ca nhiễm bệnh trong này vượt trên 900 trường hợp, mức kỷ lục so với thời kỳ đầu dịch.

Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cảnh báo về khả năng dịch "bùng nổ" vào dịp năm mới nếu người dân không có ý thức bảo vệ chính mình ở giai đoạn COVID-19 lây lan ở cấp độ chưa từng thấy như hiện nay.

Indonesia - vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á từ 28/12 cấm du khách quốc tế nhập cảnh trong 2 tuần để ngăn chặn sự lây lan của virus biến thể mới. Tính tới sáng 31/12, nước này ghi nhận hơn 700.000 ca bệnh, gần 30.000 người thiệt mạng.

Các bệnh viện của Indonesia những tuần qua đang rơi vào tình trạng quá tải khi phải làm việc hết công suất vì số lượng bệnh nhân tiếp tục tăng. Quan chức cấp cao Bộ Y tế Indonesia Abdul Kadir thừa nhận số ca nhiễm mới được dự đoán tăng đột biến sau dịp lễ cuối năm đang đặt ra thách thức lớn với hệ thống y tế nước này.

Ổ dịch từ chợ tôm ở tỉnh Samut Sakhon tại Thái Lan hiện đã lan rộng ra 48 tỉnh, thành nước này. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cảnh báo các ca bệnh có thể tăng lên 18.000 ca mỗi ngày trong hai tuần tới nếu dịch bệnh tiếp tục bùng phát.

Thái Lan hiện ghi nhận hơn 6.700 ca bệnh và 61 người thiệt mạng vì dịch. Hôm 30/12, chính phủ nước này áp đặt lệnh cấm các cuộc tụ tập “có nguy cơ lây truyền bệnh dịch”, có hiệu lực ngay lập tức đối với các vùng đang có sự lây nhiễm cao.