Toàn bộ Bitcoin bị khai thác hết vào năm 2140?

Các “thợ đào” đã khai thác hết 90% Bitcoin trên thế giới trong vòng 12 năm qua. Dự kiến nguồn Bitcoin còn lại sẽ được khai thác hết vào năm 2140.

Theo kênh RT của Nga, đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin đầu tiên được khai thác vào tháng 1/2009. Dữ liệu từ BTC.com cho thấy, trong khoảng thời gian từ 9/1/2009 đến ngày 13/12/2021, có 18,89 triệu Bitcoin được khai thác, tương đương 90% nguồn cung.

Các nhà khai thác Bitcoin hiện nhận được 6,25 BTC cho mỗi khối họ khai thác. Hashrate (tỷ lệ băm - đơn vị đo lường độ khó trong việc khai thác) đang ngày một tăng. Ước tính đến năm 2024, họ chỉ nhận khoảng 3,125 BTC cho mỗi chuối khối.

toan bo bitcoin bi khai thac het vao nam 2140

Tất cả bitcoin dự kiến sẽ được khai thác hết vào tháng 2/2140. Ảnh minh họa: AP

Trang Blockchain.com đưa tin rằng nguồn Bitcoin còn lại dự kiến mất 100 năm để được khai thác hết, nhiều khả năng là thời điểm tháng 2/2140. Điều này đã cho thấy Bitcoin vẫn chỉ dành cho một số nhỏ dân số trên toàn thế giới.

Sự khan hiếm của đồng tiền mã hóa này rõ ràng hơn khi phần lớn Bitcoin nằm trong tay các tổ chức lớn. Tuy nhiên, những tổ chức này không có ý định bán trong ngắn hạn vì độ hiếm của tiền mã hóa này ngày một tăng.

Giá của Bitcoin đã phản ánh nguồn cung ngày càng tăng của đồng tiền kỹ thuật số này trong 12 năm qua. Bitcoin được giao dịch ở mức chưa đầy 0,1 USD khi 10% nguồn cung tiền kỹ thuật số này lưu hành trong thị trường mở vào đầu năm 2010. Thế nhưng, Bitcoin tăng lên 7,5 USD khi 50% lượng Bitcoin được khai thác trong tháng 12/2012. Được biết, tính tới 10h6 ngày 13/12, Bitcoin giao dịch ở mức 48,746 USD, giảm 28% so với mức cao điểm 69.000 USD đạt được vào đầu năm 2021.

Các chuyên gia cho biết, ngay cả khi tất cả 21 triệu Bitcoin đươc khai thác hết, mạng lưới này vẫn tồn tại. Người đào Bitcoin hiện có 2 nguồn thu gồm phần thưởng khối truyền thống và các khoản phí giao dịch. Khi không còn Bitcoin mới được sinh ra, phần thưởng khối về 0, họ vẫn có thể kiếm lời bằng cách thu phí xác thực trên mạng lưới.

Bên cạnh đó, theo tính toán, phải 119 năm nữa cộng đồng mới có thể khai thác hết 21 triệu Bitcoin. Đây là khoảng thời gian rất dài, không ai có thể chắc chắn tới lúc đó tiền điện tử nói chung và Bitcoin nói riêng có còn tồn tại hay không. Ngoài ra, máy tính lượng tử và siêu máy tính mà các quốc gia đang theo đuổi có thể đe doạ đến tính an toàn và bảo mật của mạng lưới Bitcoin. Hiện vẫn còn rất xa để nói tới câu chuyện công nghệ của năm 2140.

Theo Người Đưa Tin