TP.HCM: Hơn 2.000 học sinh tạm nghỉ học do liên quan đến ca bệnh 1347

Toàn bộ hơn 2.000 học sinh của hai trường tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ tại quận 6, TP.HCM phải tạm thời nghỉ học vì có giáo viên từng tiếp xúc với bệnh nhân 1347.

Ngày 1/12, phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) quận 6 thông tin, đơn vị này vừa cho phép học sinh hai trường tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ tạm thời nghỉ học trong hôm nay để thực hiện công tác phòng chống COVID-19. Nguyên nhân do giáo viên dạy Tiếng Anh là bệnh nhân 1347 trước khi xác định mắc COVID-19 đã đến thăm một nữ giáo viên trường tiểu học Võ Văn Tần. Khi đó, cô giáo này ở chung nhà với ba nữ đồng nghiệp, tất cả đều là giáo viên trường tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ.

Phòng GD&ĐT quận 6 cũng cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm của 4 giáo viên trên, đơn vị sẽ có phương án tiếp theo.

Cũng trong sáng 1/12, sở GD&ĐT TP.HCM cũng vừa gửi văn bản đến các đơn vị về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sở yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát thông tin cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh, gia đình học sinh một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác về các trường hợp, các đối tượng có liên quan đến tình hình dịch COVID-19.

Ảnh minh họa

Thông tin trước đó, bệnh nhân 1347 là giáo viên tiếng Anh sống tại quận 6, TP.HCM. Người này bị lây nhiễm từ nam tiếp viên hàng không (bệnh nhân 1342) sống tại quận Tân Bình. Từ ngày 16 đến 25/11, người này đi dạy ở trung tâm Key English của quận 10 và quận Tân Bình, nghỉ trưa tại phòng trọ cùng bệnh nhân 1342, sau đó về nhà riêng tại quận 6.

Ngày 22/11, nam giáo viên đi cùng một người bạn uống cà phê ở Highlands Vạn Hạnh Mall, quận 10, từ 20 đến 21h.

Từ 22 đến 23h ngày 23/11, nam giáo viên cùng 5 người khác hát karaoke trên đường Thành Thái, quận 10. Từ ngày 26 đến 28/11, nam giáo viên đi dạy và về nhà riêng.

Tối 28/11, sau khi bệnh nhân 1342 được công bố, nam giáo viên này được xác định là F1, cách ly tập trung tại quận 6. Hai ngày sau (30/11), kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nên bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện Dã chiến Củ Chi điều trị.