TP.HCM: Cháy kinh hoàng tại quận 11, 7 người tử vong

Một vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên địa bàn quận 11 đã khiến ít nhất 7 người tử vong.

Tối ngày 7/5, lực lượng chức năng Công an TP.HCM, Công an quận 11 vẫn đang phong toả quanh khu vực căn nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 11, quận 11, TP.HCM nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến ít nhất 7 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 17h30 cùng ngày, một căn nhà trong hẻm 47 Lạc Long Quân bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lửa nhanh chóng bén vào đồ đạc trong nhà rồi bùng phát, khói đen lan rộng trùm cả khu vực.

Nhiều người dân phát hiện cháy đã dùng nước và bình cứu hoả để dập nhưng bất thành. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều động nhiều phương tiện và chiến sĩ đến triển khai công tác dập lửa.

Tại hiện trường, hệ thống điện bị ngắt trên diện rộng, các tuyến đường xung quanh hẻm 47 lạc Long Quân bị phong tỏa và ít nhất 3 xe cứu thương được điều đến. Theo một nguồn tin cho biết, vụ cháy ít nhất đã làm 7 người thiệt mạng.

Căn nhà bị cháy 1 trệt 2 lầu tổng diện tích 126 m2 khiến bảy người chết ngạt. Trong đó ba người chết tại tầng trệt, bốn người nhà vệ sinh lầu 2.

Danh tính các nạn nhân gồm:

1. Ông Hồ Đình T. (SN 1978 chủ nhà).

2. Cháu Hồ Đ.N. (SN 2012).

3. Cháu Lê K.T. (SN 2003) 

4. Cháu L.N.T. (SN 2008)

5. Cháu L.T. T. (SN 2012)

6. Cháu Ng.T. Đ. (SN 2006)

7.Cô giáo: Chưa rõ danh tính.

Đây là vụ cháy nghiêm trọng thứ 3 từ đầu năm 2021 đến nay xảy ra trên địa bàn TP.HCM. Trước đó, ngày 25/3, tại địa chỉ số 697/485/60 đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8 xảy ra sự cố cháy nhà, vụ cháy đã khiến 3 người tử vong.

Hay mới đây, trên địa bàn khu phố 3, phường Cát Lái, TP.Thủ Đức, một căn nhà bốc cháy trong đêm, sự việc khiến 6 người trong một gia đình tử vong.

Người Đưa Tin Pháp Luật sẽ tiếp tục cập nhật.