Triệt phá thêm các đại lý cấp 2 thuộc đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam

Công an vừa bắt giữ các đối tượng là đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng thông qua hệ thống Rikvip/Tip.club của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam “cầm đầu”.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thanh An (SN 1965, trú tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương); Hoàng Xuân Khánh (SN 1989, trú tại xã Trung Hội, huyện Định Hoá) và Nguyễn Hoàng Đạt (SN 1995, trú tại phường Trung Thành, TP. Phổ Yên); ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Văn Hậu (SN 1995, trú tại xã Tân Quang, TP. Sông Công) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

triet pha them cac dai ly cap 2 thuoc duong day danh bac nghin ty cua phan sao nam

Phan Sào Nam tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, đường dây đánh bạc trực tuyến qua hình thức game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương “cầm đầu” từng gây chấn động dư luận.

Điều đáng nói, người đứng đằng sau đường dây đánh bạc nghìn tỷ lại do hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa “bảo kê”.

Hai bị cáo cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm đã phải nhận những hình phạt nghiêm khắc. Cụ thể ngày 12/3/2019, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt 10 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), 5 năm tù với Phan Sào Nam (nguyên giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến) về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Đến nay, những đại lý cấp hai của đường dây đánh bạc đặc biệt lớn này vẫn len lỏi hoạt động. Các đối tượng vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ nói trên đều là đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng thông qua hệ thống Rikvip/Tip.club của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong giai đoạn 2015 - 2017, những đối tượng trên đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2.

Sau đó, nhóm này tự quảng bá đại lý, mua bán tiền ảo trên hệ thống đánh bạc cho hàng trăm tài khoản đánh bạc, hưởng phần trăm chênh lệch. Số tiền giao dịch qua các đối tượng trên ước tính khoảng 22 tỷ đồng, các đối tượng thu lời bất chính khoảng 400 triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Hoàng Đạt để phục vụ công tác điều tra.

T.V