Trưa 12/9, Hà Nội thêm 17 ca dương tính Covid-19, riệng quận Thanh Xuân 5 ca

Trưa 12/9, thành phố ghi nhận thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2, gồm 2 ca tại cộng đồng, 2 ca tại khu vực phong tỏa và 13 ca tại khu cách ly.

Theo báo Tiền Phong, số ca mắc mới gồm 3 trường hợp sàng lọc diện rộng; 2 trường hợp liên quan TP.HCM; 12 trường hợp là F1 của các ca ho sốt cộng đồng; phân bố tại quận Thanh Xuân (5 ca); huyện Thường Tín (3 ca); quận Hoàn Kiếm (3 ca); huyện Đan Phượng (2 ca); quận Đống Đa (2 ca); quận Hai Bà Trưng (1 ca) và huyện Thanh Trì (1 ca).

06b844b01cf2f5acace3-1631429682.jpg
Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng. Ảnh: TTXVN

Thông tin về 17 ca mắc mới được đăng tải trên báo Tiền Phong:

2 ca cộng đồng gồm bệnh nhân nam N.V.D, sinh năm 1942 và bệnh nhân nữ N.T.T.V, sinh năm 1946 đều ở Thổ Quan, Đống Đa. Ngày 11/9, 2 bệnh nhân được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ cao, kết quả dương tính.

15 ca còn lại đều được phát hiện ở khu vực phong tỏa, khu cách ly hoặc cách ly tại nhà.

Ở địa chỉ Minh Khai, Hai Bà Trưng có 1 bệnh nhân là N.H.H, sinh năm 1999. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm theo diện sàng lọc khu vực phong tỏa. Ngày 12/9, người này có kết quả xét nghiệm dương tính.

Quận Thanh Xuân có 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó:

Bệnh nhân nam N.H.C, sinh năm 1953 ở Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của N.T.T được chuyển cách ly tập trung từ ngày 4/9. Ngày 11/9, người này được lấy mẫu lần 2 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân nữ T.T.L, sinh năm 1927 ở Khương Mai, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của N.T.H, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 28/8. Ngày 11/9, người này được xét nghiệm lần 3 có kết quả dương tính.

Ở phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân có 2 bệnh nhân là L.T.C, sinh năm 1957 và T.T.N, sinh năm 1984. Cả 2 đều là F1 và xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 11 và 12/9, họ có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân thứ 5 ở quận Thanh Xuân là anh V.T.H, sinh năm 1968 ở phường Thượng Đình. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.H, được chuyển cách ly tập trung từ 28/8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 11/9, anh H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Ở phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm có 3 bệnh nhân là K.C, sinh năm 1979; N.T.T, sinh năm 1979 và  P.T.T, sinh năm 1956. Cả 3 bệnh nhân đều là F1. Ngày 21/8, các bệnh nhân được cách ly tập trung. Ngày 10 và 11/9, họ có kết quả dương tính.

Ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín có 2 ca là N.T.B, sinh năm 1945 và N.M.C, sinh năm 1937. Các bệnh nhân là F1 (mẹ, bố) của bệnh nhân N.T.T.M, tiếp xúc cuối ngày 9/9. Sau khi xác định là F1, bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính ngày 12/9.

Ở Thường Tín còn 1 bệnh nhân nữa là anh P.Đ.H, sinh năm 1987. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.Đ, tiếp xúc cuối ngày 9/9. Ngày 11/9, anh được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Tại địa chỉ Thanh Liệt, Thanh Trì có 1 bệnh nhân nữ là Đ.T.D, sinh năm 1993. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 11/9, chị D. được lấy mẫu lần 3, kết quả xét nghiệm dương tính.

Chùm liên quan TP.HCM có 2 bệnh nhân đều ở Đan Phượng. Đó là anh N.T.V, sinh năm 1991 từ TP.HCM về Hà Nội ngày 6/9. Anh được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 10/9, anh xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Anh H.V.T, sinh năm 1994 cũng từ TP.HCM về Hà Nội ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 10/9, người này xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội có 3.779 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.184 ca.