Vụ Hoài Linh bị "tố" giữ 14 tỷ tiền từ thiện: Một lãnh đạo xã nói do "nóng vội" nên đánh nhầm công văn

Hai huyện ở Quảng Nam nằm trong danh sách nhận quà hỗ trợ của nghệ sĩ Hoài Linh, một nơi người dân đã nhận được tiền hỗ trợ.

Ngày 25/5, ông Lý Xuân Phong - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - cho biết, cơ quan đã có thư cảm ơn gửi đoàn của NSƯT Hoài Linh.

Theo ông Phong, đoàn của Hoài Linh đã hỗ trợ cho huyện 500 triệu đồng. Tuy nhiên, NSƯT Hoài Linh không đến địa phương mà chuyển tiền cho anh Tự - người trong đoàn của Hoài Linh - để trao cho địa phương.

"Hiện số tiền hỗ trợ của anh Hoài Linh đã được địa phương thanh toán, giúp người dân làm nhà"- ông Phong nói.

Liên quan đến một văn bản xác nhận của xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, về kế hoạch từ thiện của nhóm nghệ sĩ Hoài Linh đang lan truyền trên mạng, ông Trần Ngọc Điệp - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Lãnh - xác nhận, đơn vị đã có giấy xác nhận gửi cho đoàn của NSƯT Hoài Linh.

192341276-143228231187745-210123053893218012-n-qbzb-1621929115.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Lãnh khẳng định, mốc thời gian làm từ thiện bị đánh nhầm do nóng vội. Ảnh: Thanh Niên  

“Văn bản đang lan truyền trên mạng là thật và chính tôi ký. Tuy nhiên, về mốc thời gian làm từ thiện của nhóm nghệ sĩ Hoài Linh tại địa phương trong văn bản ghi vào ngày 14/4/2020 là do nóng vội quá nên đánh nhầm. Thực tế thì đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh dự kiến về xã vào ngày 14/5/2021 chứ không phải 14/4/2020 như trong văn bản đã phát hành. Hiện tôi đã điều chỉnh lại mốc thời gian và gửi lại văn bản xác nhận cho đoàn”, ông Điệp nói.

hoai-linh-2-1621928819.jpeg
Quỹ từ thiện nghệ sĩ Chí Tài trao nhà cho người dân xã Đại Lãnh. Ảnh: Lao động

Theo ông Điệp, đợt trước Tết Nguyên đán vừa rồi quỹ từ thiện của nghệ sĩ Chí Tài có trao 1 căn nhà (trị giá 50 triệu) và 100 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho người dân. Căn nhà này nghệ sĩ Hoài Linh sẽ về trực tiếp gắn biển nhưng không hiểu lý do sao vẫn chưa về. Hiện nhà cũng đã bàn giao cho người dân.