Trước Tết Nhâm Dần 2022, miền Bắc đón nhiều đợt không khí lạnh

Miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh mới vào ngày 17/1. Thời tiết mưa rét, sương mù có thể kéo dài 10 ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, Bắc Bộ có khả năng đón thêm đợt gió mùa Đông Bắc mới trong ngày 17/1. Sau đó, khoảng ngày 20/1, thêm một đợt gió mùa Đông Bắc tăng cường tràn xuống nước ta.

truoc tet nham dan 2022 mien bac don nhieu dot khong khi lanh

Miền Bắc đón nhiều đợt không khí lạnh. (Ảnh minh họa)

Do tác động của không khí lạnh liên tiếp nên dự báo trong 10 ngày tới, các tỉnh miền Bắc trời rét kéo dài, vùng núi có nơi rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày từ 13-15 độ C).

Riêng các ngày 17-18/1, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C).

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, các đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta thường gây mưa, trong đó riêng từ đêm 15-18/1, không khí lạnh kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao nên khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi cao hơn.

Nhận định xa hơn cho thấy, các đợt rét đậm, rét hại của mùa đông năm nay chủ yếu xuất hiện từ nửa cuối tháng 1 đến tháng 2/2022 với thời gian không kéo dài, cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá ở khu vực núi cao trong thời kỳ này, tập trung vào tháng 2/2022.