Truy tìm nam sinh đâm 2 mẹ con bạn gái trọng thương rồi bỏ trốn

Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang thông báo truy tìm Lang Kim Thế Vinh - kẻ đâm 2 mẹ con bạn gái trọng thương rồi bỏ trốn.

Theo báo VOV, sáng 8/8, lãnh đạo UBND thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án nam sinh đâm 2 mẹ con bạn gái trọng thương.

Thông tin ban đầu trên báo Dân Việt cho biết, khoảng 1h15 ngày 8/8, Công an thị trấn Kim Sơn nhận được tin báo, tại gia đình anh V.Đ.M (ở khối Đông Sơn, huyện Quế Phong) xảy ra vụ việc hai nạn nhân bị chém trọng thương.

Khi lực lượng công an đến hiện trường, phát hiện tại phòng ngủ tầng 2 nhà anh M. có chị A.T.Đ. (1985, là vợ anh M) và cháu V.N.A. (2004, là con gái anh M) đang nằm bất động, trên người và vùng mặt có nhiều vết đâm, chém, có nhiều vết máu ở căn phòng.

cats-1628412306.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV

Qua điều tra, bước đầu Công an huyện Quế Phong xác định nghi phạm là Lang Kim Thế Vinh (2004, trú tại khối Bắc Sơn, thị trấn Kim Sơn). Vinh đã trèo tường rào đột nhập, lên phòng ngủ ở tầng 2 dùng dao đâm liên tiếp vào chị Đ. và cháu A. khiến cả 2 nguy kịch. Hai nạn nhân sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo UBND thị trấn Kim Sơn, Vinh và nạn nhân A. cùng học chung một lớp lớp 12 tại trường THPT nội trú số 2 Nghệ An. Sau khi gây án, Vinh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

hung-thu-11100115-1628412369.jpg
Công an huyện Quế Phong thông báo truy tìm Lang Kim Thế Vinh. Ảnh: Công an Quế Phong

Hiện lực lượng công an đang truy bắt nghi phạm gây án đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Tăng Việt Hà - Giám đốc bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An xác nhận, rạng sáng nay (8/8), bệnh viện tiếp nhận 2 mẹ con cháu V.N.A (SN 2004). đến cấp cứu trong tình trạng chấn thương với nhiều vết đâm trên người, mất máu khá nặng. Sau khi hồi sức, truyền máu, hai mẹ con đã được chuyển lên tuyến trên. Riêng cháu A. bị nặng hơn với nhiều vết đâm trên lưng, bụng...”.

Một bác sĩ tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết, hai bệnh nhân được tiếp nhận với nhiều vết thương trên người ở các vùng như thái dương, vết thương sau gáy, ở vai, 2 vết ở lưng, đầu hiện chị Đ. đã tỉnh, bình phục dần.