Uống thuốc giảm cân mua trên mạng, người phụ nữ sụt 35 kg, cơ thể suy kiệt phải nằm viện suốt 3 tháng

Tin vào lời quảng cáo có cánh về thuốc giảm cân Baschi hồng, 100% từ thảo dược thiên nhiên Thái Lan, người phụ nữ Quảng Ninh đã phải nhập viện cấp cứu vì sụt 35 kg, cơ thể suy kiệt nghiêm trọng.

Nghe theo lời quảng cáo có cánh trên mạng, chị A. (43 tuổi, Quảng Ninh) mua 2 lọ thuốc giảm cân Baschi hồng (100% từ thảo dược thiên nhiên Thái Lan, giá 500.000 đồng/hộp) để uống với mong muốn giảm cân và làm đẹp. Đẹp chưa thấy đâu nhưng hậu quả với sức khỏe thì bệnh nhân và gia đình đã thấm thía rất sâu sắc.

Theo hướng dẫn sử dụng, mỗi ngày chị uống 2 viên vào buổi tối cùng nước chanh ấm trước khi đi ngủ. Kết quả, sau 1 tháng chị giảm được 3 kg. Chưa kịp vui mừng với thành quả giảm cân đúng như cam kết của tư vấn viên, 5h sáng ngày 10/1, chị A. xuất hiện buồn nôn và nôn ra máu tươi, máu đen. Nghĩ rằng bị cảm gió, chị được gia đình đưa vào Trung tâm y tế Móng Cái cấp cứu.

Tại đây, chị được chẩn đoán theo dõi viêm loét dạ dày, đại tràng, đường ruột/nghi nấm thực quản. Sau 6 ngày điều trị tại Trung tâm Y tế Móng Cái, tình trạng toan chuyển hóa, mồm miệng cứng và lở loét trắng tinh của chị A. không được cải thiện. Chị được chuyển lên Trung tâm Chống độc của bệnh viện Bạch Mai vào ngày 18/1.

Tình trạng của chị A ngày một xấu đi. Bệnh nhân hoàn toàn không thể ăn uống được (thức ăn, nước uống cứ cho vào là nôn ra). Bệnh nhân được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đưỡng tĩnh mạch. Hình ảnh nội soi và chụp X-quang cản quang dạ dày cho thấy hẹp toàn bộ thực quản và dạ dày. Bệnh nhân được chỉ định nong thực quản tại Trung tâm Tiêu hóa gan mật nhưng do đoạn hẹp quá dài, không thể thực hiện kỹ thuật. Kết quả soi dạ dày có nhiều sẹo co kéo gây hẹp lòng thực quản nên máy soi không qua được và nếu thực hiện thì nguy cơ thủng thực quản rất cao.

photo-1-16196838848781824162062-1619744303.jpg
Sau 3 tháng nằm viện và điều trị, hiện bệnh nhân đang hồi phục, dần trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh: Dân trí

Từ một người hoàn toàn khỏe mạnh với trọng lượng 70 kg, cao 1m60, giờ đây chị A chỉ còn 35 kg, cơ thể suy kiệt nghiêm trọng.

Với nỗ lực tìm ra phương án tốt nhất để điều trị cho chị A., ngày 22/3 một cuộc hội chẩn liên khoa bao gồm Trung tâm Tiêu hóa gan mật, Trung tâm Chống độc, Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, Khoa Ngoại tổng hợp, Khoa Gây mê hồi sức…được tổ chức. Các phương án đã được đưa ra thảo luận và phẫu thuật là sự lựa chọn tối ưu cho ca bệnh này.

Sau 2 tuần chuẩn bị, ngày 6/4, bệnh nhân được TS.BS Trần Mạnh Hùng, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp cùng ekip thực hiện phẫu thuật.

Ca mổ diễn ra trong 5 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày và thực quản ngực của bệnh nhân, sau đó tạo hình đường tiêu hóa trên bằng hồi đại tràng phải.

Sau phẫu thuật bệnh nhân được hồi sức tích cực và chăm sóc toàn diện. Đến nay, bệnh nhân đã được rút hết dẫn lưu ở ngực, bụng và cổ trái. Sau 3 tháng nằm viện và điều trị, hiện chị A đang hồi phục, đã tăng được 5kg và dần trở lại cuộc sống bình thường, chị đã tự ăn được bằng đường miệng.

Bác sĩ Cù Trung Kiên cho biết, đây là trường hợp đặc biệt, bệnh nhân bị teo hẹp toàn bộ dạ dày và thực quản do hóa chất, vì vậy không thể sử dụng dạ dày để tạo hình như những trường hợp cắt bỏ thực quản thông thường được. Đây là phẫu thuật lớn hơn rất nhiều, có nhiều nguy cơ cao cho bệnh nhân và cũng là thử thách đối với phẫu thuật viên. Trong một năm qua, đây là trường hợp thứ hai đã được TS Hùng cùng với các đồng nghiệp phẫu thuật thành công cắt toàn bộ dạ dày và thực quản ngực, tạo hình đường tiêu hóa trên bằng hồi - đại tràng phải.

Qua trường hợp nghiêm trọng của chị A., các bác sỹ khuyến cáo, giảm cân là một quá trình diễn ra lâu dài và liên quan đến chuyển hóa trong cơ thể. Nếu có nhu cầu giảm cân, chị em nên đến các Trung tâm dinh dưỡng để được tư vấn, điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp kết hợp với tập luyện thể thao, đó là phương pháp giảm cân an toàn và hiệu quả. Chị em không nên tin vào những lời quảng cáo không có cơ sở khoa học để dẫn đến tiền mất tật mang.