Video: Cận cảnh những con tàu phá băng khổng lồ của Nga ở Bắc Cực

Tại nơi luôn bao phủ bởi băng tuyết, những con tàu phá băng xuất hiện để thực hiện nhiệm vụ quan trọng làm thông thoáng đường thủy và làm nhiệm vụ cứu trợ khi cần thiết.

Video ghi lại cảnh tàu phá băng chạy bằng nhiên liệu hạt nhân Yamal thuộc lớp tàu Arktika của Nga di chuyển nhẹ nhàng qua những lớp băng dày hàng mét trên Tuyến đường biển Bắc Cực.

Tàu phá băng hạt nhân Yamal được mệnh danh “hàm cá mập”, được hạ thủy năm 1986 và hoạt động từ năm 1992 với động cơ 75.000 mã lực. Con tàu là một trong 6 tàu phá băng hạt nhân lớp Arktika nổi tiếng do Liên Xô thiết kế, sản xuất.

Yamal cùng tàu "50 năm chiến thắng" là hai con tàu duy nhất thuộc lớp Arktika còn hoạt động.