Việt Nam có 11 cơ sở giáo dục vinh dự lọt bảng xếp hạng đại học Châu Á

Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds - Anh (QS AUR) đã công bố kết quả của bảng xếp hạng đại học Châu Á. Việt Nam có 11 cơ sở giáo dục vào bảng xếp hạng này.

Theo đó, cơ sở giáo dục Việt Nam vừa lọt vào bảng xếp hạng gồm: Trường đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng ở vị trí 142, ĐH Quốc gia Hà Nội đứng vị trí 147, đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) ở vị trí 179, trường đại học Duy Tân ở vị trí 210, trường đại học Bách khoa Hà Nội trong nhóm 281-290.

Đại học Huế trong nhóm 401-450, trường đại học Cần Thơ và đại học Đà Nẵng ở trong nhóm 501-550; trường đại học Sư phạm Hà Nội và trường đại học Kinh tế TP.HCM ở trong nhóm 551-600; trường đại học Công nghiệp TP.HCM ở trong nhóm 601-650.

viet nam co 11 co so giao duc vinh du lot bang xep hang dai hoc chau a

11 cơ sở giáo dục Việt Nam vừa lọt vào bảng xếp hạng. (Ảnh: VietnamNet)

Được biết, Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds - Anh xếp hạng cho 675 cơ sở giáo dục đại học thuộc Châu Á (năm 2022 có 38 cơ sở giáo dục đại học lần đầu tiên tham gia xếp hạng).

Kết quả xếp hạng này được thu thập từ phản hồi của hơn 130.000 học giả và 75.000 nhà tuyển dụng trên toàn thế giới cùng với phân tích kết quả thu thập từ khoảng 96 triệu trích dẫn (trong giai đoạn 2015-2020) từ 14,7 triệu công bố khoa học (trong giai đoạn 2015-2019) sau khi đã loại bỏ tự trích dẫn.

Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds - Anh năm 2022 xếp hạng cho 675 cơ sở giáo dục đại học thuộc châu Á (năm 2022 có 38 cơ sở giáo dục đại học lần đầu tiên tham gia xếp hạng).

Kết quả xếp hạng này được thu thập từ phản hồi của hơn 130.000 học giả và 75.000 nhà tuyển dụng trên toàn thế giới cùng với phân tích kết quả thu thập từ khoảng 96 triệu trích dẫn (trong giai đoạn 2015-2020) từ 14,7 triệu công bố khoa học (trong giai đoạn 2015-2019) sau khi đã loại bỏ tự trích dẫn.

Về tiêu chí và trọng số xếp hạng, Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds - Anh 2022 giữ nguyên phương pháp xếp hạng khi đánh giá các cơ sở giáo dục đại học theo 11 chỉ số: Đánh giá của học giả, đánh giá của nhà tuyển dụng, tỷ lệ giảng viên/ sinh viên, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, số bài báo khoa học/giảng viên, tỷ lệ trích dẫn/ bài báo khoa học, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, tỷ lệ giảng viên quốc tế, tỷ lệ sinh viên quốc tế, tỷ lệ sinh viên đến trao đổi và tỷ lệ sinh viên đi trao đổi.

Việt Hương (T/h) - Người Đưa Tin