Vợ Đường "Nhuệ" lĩnh 18 tháng tù vụ thao túng đấu giá đất tại Thái Bình

Liên quan đến vụ thao túng đấu giá đất tại Thái Bình, Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") đã bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo tin từ Lao động, chiều 18/9, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình ngày 20/12/2019, sau phần xét hỏi, tranh tụng tại tòa, vào 17h50 cùng ngày, HĐXX đã tuyên mức án đối với 5 bị cáo về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cụ thể, bị cáo Vũ Gia Thành lĩnh án 2 năm tù, Phạm Văn Hiệp 1 năm 6 tháng tù (từ ngày 16.4.2020), Nguyễn Thị Dương 1 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trịnh Thị Minh Thúy 1 năm 3 tháng tù nhưng hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm 6 tháng; Hà Văn Dũng lĩnh án 1 năm nhưng hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm.

Vợ Đường Nhuệ lĩnh án18 tháng tù vụ thao túng đấu giá đất Thái Bình. Ảnh: Lao động

Được biết, theo cáo trạng, từ mối quan hệ quen biết nhau, tháng 12/2019, bà Nguyễn Thị Hạnh (54 tuổi, ở tỉnh Thái Bình) nhờ Nguyễn Thị Dương mua lô đất số 9, là 1 trong 10 lô đất đấu giá ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình.

Ngày 20/12/2019, Dương đã làm hồ sơ đứng tên bà Hạnh và một người khác, ngay sau khi Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình thông báo tổ chức bán đấu giá lô đất trên. Tuy nhiên, biết bà Hạnh không trúng đấu giá nên Dương đã nhờ nhóm cán bộ liên quan việc đấu giá thay đổi kết quả.

Trước đó, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo vi phạm quy định của Luật đấu giá tài sản, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của anh Đạt và ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan nhà nước. HĐXX cho rằng đề nghị của Viện KSND về xử phạt các bị cáo, buộc các bị cáo cải tạo cách ly xã hội là phù hợp quy định pháp luật. Các bị cáo Thúy, Dũng có nhân thân tốt, có thể cải tạo ngoài xã hội, hưởng hình thức án treo. Các bị cáo phạm tội nhưng không vụ lợi nên không phải chịu hình phạt bổ sung.

Nói lời sau cùng, các bị cáo đều bày tỏ ăn năn, hối cải, mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Riêng bị cáo Phạm Văn Hiệp mong muốn được hưởng án treo vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ già, con nhỏ.