Vụ Công ty Việt Á "thổi giá" kit xét nghiệm COVID-19: Khởi tố nhân viên Bệnh viện Thủ Đức và một giám đốc

Liên quan tới vụ Công ty Việt Á "thổi giá" kit xét nghiệm COVID-19, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 người.

Theo báo Tiền Phong, ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là Phạm Vũ Phong, Giám đốc công ty Nam Phong và Trương Thị Bảo Trân, nhân viên phòng Vật tư Bệnh viện Thủ Đức.

Trong đó, Phạm Vũ Phong bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ". Còn Trương Thị Bảo Trân bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ".

cong ty viet a

Công an TP.HCM thực hiện bắt tạm giam bị can. Ảnh: Báo Tiền Phong

Được biết, trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc Công ty Việt Á "thổi giá" kit xét nghiệm COVID-19, Cơ quan CSĐT xác định từ tháng 2/2021 đến tháng 9/2021, Bệnh viện Thủ Đức đã mua kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty Nam Phong với tổng số tiền gần 34 tỷ đồng (đơn giá 470.000 đến 509.250 đồng/kit test).

Báo cho biết, việc Bệnh viện Thủ Đức mua kit xét nghiệm thông qua Công ty Nam Phong là theo chỉ định của Công ty Việt Á, với mục đích nâng giá trước khi bán vào bệnh viện. Trong đó, Công ty Nam Phong đã được chiết khấu từ 30-40%, tương đương hơn 10 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa chỉ định thầu và thanh toán tiền cho Công ty Nam Phong, các bên thỏa thuận sẽ chi cho Bệnh viện Thủ Đức theo tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng được thanh toán.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021, đối tượng Phong đã chi cho đối tượng Trân hơn 990 triệu đồng.

Ngoài ra, Bệnh viện Thủ Đức còn yêu cầu và hướng dẫn Công ty Nam Phong làm 3 bảng báo giá do các công ty của người quen Phong đứng tên. Sau đó, các đối tượng hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho Công ty Nam Phong, đồng thời nâng đơn giá bán kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất để hưởng hơn 10 tỷ đồng tiền hoa hồng, gây thiệt hại cho Bệnh viện Thủ Đức, cũng là tài sản Nhà nước đối với toàn bộ số tiền này.

Tại cơ quan điều tra, Phong và Trân đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Được biết, vì Trân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan công an đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.