Vụ mang súng đến cướp ngân hàng ở Bình Dương: Tên cướp đang mang án truy nã

Mang trên mình án truy nã của Công an tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Viết Hoài bỏ trốn xuống Bình Dương và cướp ngân hàng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Viết Hoài (36 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra hành vi cướp tài sản.

vu mang sung den cuop ngan hang o binh duong ten cuop dang mang an truy na

Đối tượng Nguyễn Viết Hoài. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 28/3, Hoài đeo khẩu trang, xách theo túi đồ vào bên trong phòng giao dịch Bàu Bàng của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng).

Hoài rút 1 khẩu súng bên trong người ra giơ lên phía trên trần nhà rồi hô lớn "Cướp…" rồi bóp cò nhưng đạn không nổ. Đối tượng liền bỏ chạy ra khỏi phòng giao dịch nhưng bảo vệ và người dân kịp thời khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hoài khai nhận bản thân đang có lệnh truy nã của Công an tỉnh Đắk Lắk về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoài trốn xuống Bình Dương và nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi thì bị bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.