Vụ phá xe của thượng tá công an: Đối tượng khai gì tại cơ quan công an?

Mai Hoàng Hưng bị bắt vì dùng gạch ném vào phía sau xe của thượng tá công an, làm hư hỏng tài sản với giá trị hơn 30 triệu đồng.

Ngày 25/1, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) tạm giữ Mai Hoàng Hưng (20 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong) để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

vu pha xe cua thuong ta cong an doi tuong khai gi tai co quan cong an

Hiện trường vụ làm hư hỏng xe thượng tá công an. (Ảnh: NLĐ)

Theo thông tin ban đầu trên Người lao động, khoảng 21h ngày 22/1, Thượng tá N.V.V. (trưởng một phòng thuộc Công an tỉnh Tiền Giang) điều khiển ôtô Lexus RX 350 từ hướng xã Mỹ Phong về đường huyện 89. Lúc này, Hưng đi bộ băng từ bên trái đường qua rồi đạp vào phía sau xe của thượng tá V..

Cán bộ công an lái xe bỏ đi đến đường Lê Văn Nghề (ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong) thì bị Hưng dùng xe máy đuổi theo, cầm cục gạch ném vào phần cốp ô tô.

Theo VietnamNet, hậu quả ô tô của vị thượng tá bị hư hỏng, trị giá hơn 30 triệu đồng.

Bước đầu Hưng thừa nhận hành vi và khai, do đèn ô tô của Thượng tá V. chiếu sáng làm chói mắt nên gã tức giận đập phá xe.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.