Vụ sát hại người tình rồi để thi thể 9 ngày trong phòng trọ: Người dân tiết lộ gì?

Những ngày qua, người dân thấy có mùi lạ nhưng không ai phát hiện ra thi thể phụ nữ đang phân hủy trong phòng trọ.

Liên quan vụ "sát hại người tình rồi để thi thể 9 ngày trong phòng trọ mới đi đầu thú", Tiền Phong dẫn nguồn thông tin từ một số người dân xung quanh cho biết, căn phòng trọ tại khu phố 4, phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) do chị S. (SN 1990, trú tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) ở và làm việc tại một công ty đóng trên địa bàn. Nghi phạm Hùng, trú tại Nga An, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) hay lui tới căn phòng này. Những ngày qua, xung quanh khu vực này có mùi lạ nhưng không ai phát hiện ra thi thể trong phòng trọ.

vu sat hai nguoi tinh roi de thi the 9 ngay trong phong tro nguoi dan tiet lo gi 2

Thi thể nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy mạnh tại phòng trọ - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ngày 17/7, Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật dẫn nguồn thông tin từ Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong.

Tối 16/7, một người đàn ông tên Hùng tới Công an TX.Bỉm Sơn đầu thú, khai nhận trước đó mình đã ra tay sát hại người tình, bỏ xác tại phòng trọ.

Công an TX.Bỉm Sơn lập tức có mặt khám xét căn phòng thuộc khu trọ cho thuê ở phố 4, phường Lam Sơn, TX.Bỉm Sơn thì phát hiện một thi thể phụ nữ trong tình trạng phân hủy mạnh.

vu sat hai nguoi tinh roi de thi the 9 ngay trong phong tro nguoi dan tiet lo gi

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo ANTD

Hùng khai nhận, do mâu thuẫn tình ái nên đối tượng này đã cầm dao đâm người tình tên S. vào ngày 8/7.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an thị xã Bỉm Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong diễn biến khác liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 17/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, liên tiếp trong 2 ngày ngày 7 và 8/7/2021, Công an huyện Hà Trung đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá...

Ngày 7/7, tại xã Yến Sơn, Công an huyện Hà Trung bắt quả tang 2 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm: Phạm Trung Tuấn, SN 1985 và Trịnh Văn Mạnh, SN 1994 đều ở xã Hà Lĩnh. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Tiếp đó, ngày 8/7, tại thị trấn Hà Trung, Công an huyện Hà Trung đã bắt 3 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm: Ma Hùng Cường và Trần Văn Tuấn, đều SN 1983 ở thị trấn Hà Trung; Vũ Văn Mạnh, SN 1990 ở xã Yến Sơn.

Bước đầu cơ quan Công an đã đấu tranh, làm rõ từ khi khai mạc giải bóng đá vô địch Châu Âu Euro 2020 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, 3 đối tượng nói trên thường xuyên tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch hơn 40 triệu đồng/ngày

Cự Giải (T/h) - Người Đưa Tin Pháp Luật