Vụ vận chuyển 60.000 viên ma túy qua biên giới: Người đàn ông mới ra đầu thú khai gì?

Hồ A Ran khai được thuê vận chuyển ma túy với tiền công từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng.

Theo báo Pháp luật TP.HCM,​​​​​​ ngày 17/8, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, liên quan đến vụ vận chuyển 60.000 viên ma túy qua biên giới, lực lượng chức năng đã vận động Hồ A Ran (31 tuổi, trú tại thôn Thuận 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa) đến Đồn Biên phòng Thuận đầu thú.

ba-nguoi-van-chuyen-ma-tuy-itor-1629184471.jpg
Hồ A Ran đến Đồn Biên phòng Thuận đầu thú. Ảnh: 

Báo VietNamNet thông tin, qua đấu tranh khai thác Ran khai, Ran và Long được thuê vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công.

Cụ thể, 21h ngày 13/8, Ran chèo thuyền qua bờ sông Sê Pôn (địa phận thôn Ra Leng, cụm Ka Túp Mã Hạt, huyện SêPôn, tỉnh Sa Van Na Khet, Lào) để lấy ma túy từ một người đàn ông quốc tịch Lào.

Khi về Việt Nam, Ran cùng Long đi xe máy, mang theo ma túy đến địa phận cầu treo (ở xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa) thì phát hiện lực lượng chức năng nên đã bỏ chạy.

Đối tượng khai nhận đã nhiều lần vận chuyển ma túy từ bờ sông Sê Pôn về đoạn đường QL 9 gần cây xăng xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa giao cho 1 người đàn ông không rõ họ tên.

Mỗi chuyến được trả tiền công từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng.

Như đã đưa tin, vào lúc 0h30 ngày 14/8, tại thôn Làng Vây, xã Tân Long (huyện Hướng Hóa), các lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ Hồ Văn Long (sinh năm 2000, trú tại thôn 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa) có hành vi vận chuyển trái phép 60.000 viên ma túy hiệu WY.

Hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan đang củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.