"Vua tôm" Minh Phú nhận hoàn lại gần 15 triệu USD cả gốc lẫn lãi từ cơ quan Mỹ

Trong tháng 7/2021, phía "vua tôm" Minh Phú đã được phía Mỹ hoàn lại số tiền thuế chống bán phá giá tạm nộp 14,6 triệu USD cùng tiền lãi 220.000 USD.

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MCK: MPC) đã báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021.

vua tom minh phu nhan ve hon 15 trieu usd ca von lan lai tu co quan my dspl

"Vua tôm" Minh Phú nhận lại gần 15 triệu USD từ cơ quan Mỹ. Ảnh minh họa

Trong kỳ, doanh thu thuần của "vua tôm" Minh Phú ở mức 6.102 tỷ đồng, tăng nhẹ 9% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp tăng tới 40%, đạt hơn 800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp đồng thời tăng mạnh khiến lợi nhuận ròng chỉ tăng gần 20% so với 6 tháng đầu năm 2020, đạt 276 tỷ đồng.

Trong năm 2021, "vua tôm" đặt chỉ tiêu doanh thu gần 15.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.092 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Minh Phú mới chỉ hoàn thành gần 40% kế hoạch doanh thu và 25% lợi nhuận.

Tính đến đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của Minh Phú ở mức 9.900 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả gần 4.800 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, báo cáo tài chính cũng thể hiện, trong tháng 7 vừa qua, công ty con Mseafood tại Mỹ đã được hoàn lại số tiền thuế chống bán phá giá 14,6 triệu USD (khoảng 336 tỷ đồng) và tiền lãi được hưởng trong quá trình tạm nộp thuế hơn 220.000 USD (5 tỷ đồng) sau thời gian dài theo đuổi vụ kiện liên quan đến việc phía Mỹ áp thuế chống bán phá giá.

Đầu năm 2020, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) thông báo bắt đầu điều tra và áp dụng biện pháp tạm thời với công ty con Mseafood của Minh Phú.

CBP cáo buộc doanh nghiệp Việt Nam nhập tôm thành phẩm đông lạnh từ Ấn Độ để xuất sang Mỹ trong giai đoạn 9/2019 đến 1/2020, vi phạm lệnh thuế chống bán phá giá.

Do đó, CBP kết luận sản phẩm tôm xuất khẩu vào Mỹ của Minh Phú phải chịu lệnh thuế chống bán phá giá như tôm Ấn Độ.

Trước quyết định trên, Mseafood đã tạm nộp khoản thuế chống bán phá giá cho CPB, đồng thời kháng cáo.

Đến tháng 2/2021, CBP đã hủy bỏ kết luận Minh Phú vi phạm lệnh thuế chống bán phá giá đã ban hành trước đó.

Sau khi được phía Mỹ hoàn lại tổng cộng gần 15 triệu USD tiền thuế chống bán phá giá tạm nộp cùng tiền lãi, Minh Phú đang hạch toán tổng cộng 341 tỷ đồng vào khoản phải thu ngắn hạn khác.

Bạch Hiền (t/h) - Người Đưa Tin