Xe chở hóa chất bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Tp.HCM - Trung Lương

Trưa 4/5, một vụ cháy lớn đã xảy ra trên cao tốc Tp.HCM – Trung Lương. Một số tài xế chạy xe trên cao tốc cho biết xe bốc cháy nghi chở các thùng nhớt đã qua sử dụng

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV cho biết lúc 12h40 trên cao tốc Tp.HCM - Trung Lương xảy ra vụ xe tải mang biển số 65C-023.42 tự bốc cháy.

Vị trí xảy ra vụ cháy tại km37+550 đoạn thuộc ấp Cầu Tre xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An (Long An). Xe do tài xế Nguyễn Hoàng Thương, sinh năm 1973 cầm lái.

Ông Nguyễn Văn Thành cho biết thêm, xe tải trên tự bốc cháy, dầu nhớt từ xe tràn xuống đường cháy ngùn ngụt. Nhiều ôtô phải dừng trên cao tốc và chạy lùi khỏi hiện trường để tránh vụ hỏa hoạn. Khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng trăm mét.

Vị này cho hay trước mắt chưa ghi nhận thương vong về người. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại. CSGT sau đó đã tạm thời chặn cao tốc Tp.HCM theo hướng đi Trung Lương để phong tỏa.

Liên quan đến vụ việc, một số tài xế chạy xe trên cao tốc cho biết phương tiện bốc cháy nghi chở một số thùng nhớt đã qua sử dụng. Dầu nhớt từ các trùng này tràn xuống đường khiến đám cháy bùng phát dữ dội.

Đại diện UBND xã Lợi Bình Nhơn (Tp.Tân An) cũng cho biết phương tiện cháy có chở loại hóa chất dễ cháy. Chính quyền địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, dập lửa.

40dabc90-bab3-428a-b346-8d16851e0dca-1651652650.jpeg
Vụ cháy xảy ra trên cao tốc Tp.HCM – Trung Lương. (Nguồn: Facebook).

Theo thông tin trên Zing, đến 13h30, lãnh đạo Cục quản lý đường bộ IV cho biết đám cháy đã được dập tắt. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hướng đi vào cao tốc phía đầu Tp.HCM để giải quyết hiện trường vụ hỏa hoạn.

Minh Hoa (t/h)