Xem xét xử lý hình sự đối tượng nhập cảnh trái phép gây ra "chùm ca bệnh" COVID-19

Công an TP Hải Dương đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý hình sự Đào Duy Tùng (SN 1989, ở huyện Cẩm Giàng) vì nhập cảnh trái phép, trốn khai báo, có dấu hiệu “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm…”.

Liên quan đến trường hợp Đào Duy Tùng (SN 1989, trú tại 42 Hàm Nghi, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, Công an TP Hải Dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ nguồn lây của ca bệnh này.

Trước đó, ngày 7/5, cơ quan công an xác định Đào Duy Tùng đã vượt biên nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam vào ngày 20/4.

Trước đó, ngày 5/5, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Dương tiếp nhận kết quả truy vết của tổ truy vết thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Dương về trường hợp Đào Duy Tùng dương tính với SARS-CoV-2. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh nhằm xác định nhanh nhất, chính xác nhất nguồn lây nhiễm bệnh của trường hợp Đào Duy Tùng.

photo-1-16205386681741846836929-1620548301.jpeg
Công an TP Hải Dương làm việc với Đào Duy Tùng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Ảnh: NLĐ

Quá trình điều tra, xác minh, qua công tác phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương), đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Dương xác định lời khai của Tùng trong kết quả truy vết ban đầu của tổ truy vết thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Dương không chính xác và còn nhiều mâu thuẫn.

Quá trình làm việc với công an, Tùng khai báo quanh co, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, sau 3 ngày làm việc, vào chiều ngày 7/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hải Dương đã đấu tranh, xác định rõ nguồn lây bệnh của Tùng. Với những tài liệu không thể chối cãi mà cơ quan Công an đã thu thập được, Tùng cuối cùng phải thừa nhận là đã vượt biên nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Cụ thể, cuối tháng 3/2021,Tùng liên lạc với anh họ là Đ.V.T. (SN 1979, ở phường Nhị Châu, TP Hải Dương) hiện đang sống tại Viêng Chăn, Lào để sang làm việc.

Sau đó, Tùng bắt xe khách từ Hải Dương đến Quảng Trị. Tại đây, Tùng được một người đàn ông khoảng 40 tuổi (không rõ tên, địa chỉ) hứa đưa sang Lào.

Người này đã bịt mắt Tùng và đưa lên xe ô tô, di chuyển khoảng 5 giờ thì qua biên giới Lào. Sau khi qua biên giới, anh Tùng được chuyển lên xe khách biển số Lào rồi di chuyển về về khu trọ của anh họ, ở thủ đô Viêng Chăn.

Những ngày ở Viêng Chăn, anh Tùng và Đ.V.T. cùng tiếp xúc với nhiều người Việt và Lào.

Đến tối 20/4, Tùng vượt biên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngày 23/4 bắt xe khách về thuê khách sạn Tường Vy 2, lô 22B Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng và cùng bạn gái là chị N.T.T (SN 2000, ở xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc).

N.T.T là nữ nhân viên quán karaoke New KTV Hải Phòng nhưng trọ tại 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương.

Ngày 26/4, Tùng thuê phòng tại khách sạn Blue Sea, 15 Trung Lực, TP Hải Phòng. Đêm 29, rạng sáng 30/4, Tùng có biểu hiện ho khan, rát cổ. Chị N.T.T. đi mua thuốc và thuê nhân viên y tế đến khách sạn truyền nước nhưng không đỡ.

Trong thời gian này, Tùng liên lạc với anh họ thì được biết khu trọ của Đ.V.T. có 4-5 người mắc COVID-19.

Chiều 4/5, Tùng và N.T.T. bắt xe về thuê phòng tại khách sạn Sun Hotel, tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương.

Sáng 5/5, bệnh nhân đi lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm xét nghiệm Medlatec Hải Dương và kết quả xác định dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau đó ngày 6/5, lực lượng chức năng đã đưa chị N.T.T và những trường hợp F1 với ca bệnh Tùng cách ly tập trung tại bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương.

Đến ngày 8/5, lực lượng chức năng xác định có 2 trường hợp là F1 của anh Tùng dương tính SARS-CoV-2. Đó là chị N.T.T (SN 2000, bạn gái) và chị P.P.Th (SN 1998) cùng quê huyện Gia Lộc và là nhân viên quán karaoke New KTV Hải Phòng.

Công an TP Hải Dương xác định, anh Tùng nhập cảnh trái phép, trốn khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm… Có dấu hiệu của tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự.

Công an TP Hải Dương đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.