Xếp hàng gần 2 tiếng mới mua được bánh Trung thu ở Hà Nội

Hàng trăm người đội nắng gần 2 giờ đồng hồ để xếp hàng trước điểm bán bánh Trung thu lưu động tại phố Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội sáng 19/9.

Tiêu dùng & Dư luận - Xếp hàng gần 2 tiếng mới mua được bánh Trung thu ở Hà Nội

Sáng 19/9, hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng dài hàng chục mét trước điểm bán bánh trên phố Thuỵ Khuê (Tây Hồ, Tp.Hà Nội) để chờ mua bánh Trung thu. Do số lượng người có nhu cầu mua lớn, để tránh tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch, phường Thuỵ Khuê đã trưng dụng trường Tiểu học Chu Văn An thành điểm bán bánh trung thu lưu động.

Tiêu dùng & Dư luận - Xếp hàng gần 2 tiếng mới mua được bánh Trung thu ở Hà Nội (Hình 2).

Lực lượng chức năng đã huy động hơn 20 người đến giữ trật tự và hướng dẫn người dân mua bánh đứng giãn cách đảm bảo phòng, chống dịch. Tại đây, người dân được hướng dẫn đứng đúng quy định, người vào khu vực bên trong phải thực hiện đo thân nhiệt, sử dụng nước sát khuẩn và quét mã QR khai báo y tế online.

Tiêu dùng & Dư luận - Xếp hàng gần 2 tiếng mới mua được bánh Trung thu ở Hà Nội (Hình 3).

Tình nguyện viên rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt cho từng người ngay lối ra vào.

Tiêu dùng & Dư luận - Xếp hàng gần 2 tiếng mới mua được bánh Trung thu ở Hà Nội (Hình 4).

Tiệm bánh Bảo Phương 2 chỉ đáp ứng đủ số lượng cho 300 người dân, mỗi người được mua tối đa 2 hộp.

Tiêu dùng & Dư luận - Xếp hàng gần 2 tiếng mới mua được bánh Trung thu ở Hà Nội (Hình 5).

Sau khi xếp hàng gần 2 tiếng, nhiều người mới được vào cửa hàng để mua hàng.

Tiêu dùng & Dư luận - Xếp hàng gần 2 tiếng mới mua được bánh Trung thu ở Hà Nội (Hình 6).

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Quang Ngọc - Chủ tịch UBND phường Thuỵ Khuê cho biết, năm nào cận rằm Trung thu, tại phố Thuỵ Khuê cũng đông đúc cảnh người dân xếp hàng mua bánh. Phía phường Thuỵ Khuê thường xuyên nhắc nhở đảm bảo công tác an ninh trật tự.

Tiêu dùng & Dư luận - Xếp hàng gần 2 tiếng mới mua được bánh Trung thu ở Hà Nội (Hình 7).

Ông Ngọc cũng cho biết, để tạo thuận lợi cho cửa hàng kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn, tránh tập trung đông, UBND phường có làm việc với cửa hàng và nhà trường tạo điều kiện thành điểm bán hàng lưu động. Bên cạnh đó, cán bộ phường cùng phối hợp với lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã có mặt tại đây hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân.

Tiêu dùng & Dư luận - Xếp hàng gần 2 tiếng mới mua được bánh Trung thu ở Hà Nội (Hình 8).

Dù thời điểm giữa trưa, nắng gắt, song nhiều người vẫn cố gắng chờ đợi. Theo quy định của các cơ sở kinh doanh, mỗi lượt chỉ cho phép 5 người vào.