Xót xa nữ sinh lớp 9 nhảy hồ tự vẫn vì buồn chuyện gia đình

Do buồn chuyện với gia đình, em T.A đã ra cầu Thanh Tân thuộc lòng hồ Yên Mỹ để tự tử. Sau nhiều ngày tìm kiếm, người dân phát hiện thi thể của nữ sinh này.
Khu vực xảy ra sự việc thương tâm. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Chiều ngày 17/3, ông Lường Văn Inh, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ (Như Thanh, Thanh Hóa) xác nhận với báo Gia đình Việt Nam, trên địa bàn xã vừa xảy ra việc nữ sinh nhảy hồ tự vẫn.

Nạn nhân là em Nguyễn Thị T.A. (SN 2005 ở thôn Khe Cát, xã Thanh Kỳ).

Trước đó, em T.A. đang là học sinh lớp 9 buồn chuyện với gia đình nên đã ra cầu Thanh Tân – Thanh Kỳ thuộc lòng hồ Yên Mỹ tự vẫn.

Sau nhiều ngày tìm kiếm người dân phát hiện thi thể em nổi trên hồ Yên Mỹ. Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng.

Được biết, T.A. là con út trong gia đình 4 chị em, gia đình thuộc diện khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc thương tâm, chính quyền địa phương đã đến hỏi thăm, động viên chia buồn cùng gia đình và hỗ trợ tổ chức mai táng.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, khoảng 6h ngày 17/3, người dân đi tập thể dục tại đường Tết Mậu Thân, phát hiện một thi thể nổi dưới hồ nước tại đường Tết Mậu Thân thuộc phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo thông tin trên Zing.vn, danh tính nạn nhân được xác định là V.V.C (50 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho). Ông C là người vô gia cư, không có chỗ ở ổn định, thường xuyên uống rượu ở khu vực bờ kè.

Tối hôm trước, nạn nhân ngồi uống rượu một mình bên bờ hồ. Nhiều khả năng ông say rượu và ngã xuống hồ nước.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 đôi dép cùng nhiều chai nước và chai đựng rượu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.