Xử lý nghiêm vụ bác sĩ về quê sau đó dương tính COVID-19 khiến cả bệnh viện ngừng tiếp nhận khám chữa

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ bác sĩ vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 để về quê ăn giỗ cha trong lúc giãn cách xã hội.

Ngày 8/8, Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng nhận được kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 lần đầu đối với 310 người là F1 và F2 của bác sĩ mắc COVID19. Nam bác sĩ 29 tuổi này công tác tại khoa Ngoại nhi, đã được chuyển đến bệnh viện 30/4 để cách ly, điều trị.

Nói với Zing, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, Giám đốc bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng, cho biết đơn vị đang lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả bệnh nhân và người chăm sóc thân nhân. Bệnh viện tạm ngưng khám và chữa bệnh thông thường, nhưng vẫn tiếp nhận những trường hợp cấp cứu.

Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đánh giá hậu quả của việc bác sĩ T. bỏ về quê sẽ khiến địa phương mất nhiều thời gian, công sức để khắc phục.

bv-1628414012.jpg
Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi bác sĩ T. khỏi bệnh, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng sẽ xin ý kiến tập thể Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, xử lý nghiêm những cá nhân liên quan.

Theo lãnh đạo bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi, bác sĩ T. quê ở ấp Trà Lây 2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng. Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (từ 19/7), bệnh viện bố trí nơi ăn, ở tại đơn vị cho tất cả cán bộ y tế có nhà ngoài TP Sóc Trăng.

Tuy nhiên, bác sĩ T. nói có người thân ở đường Nguyễn Văn Linh, TP Sóc Trăng, nên xin không ở lại bệnh viện. Trong lúc giãn cách xã hội, bác sĩ này về quê thắp nhang cho cha trong ngày giỗ.

“Khi vụ việc được phát hiện, bác sĩ T. khai rằng đã xin phép một lãnh đạo xã Thuận Hưng để được qua chốt”, bác sĩ Hà nói.

Hiện, vợ chồng lãnh đạo xã Thuận Hưng đang được cách ly, điều trị COVID-19. Vị lãnh đạo xã này đã bị UBND huyện Mỹ Tú tạm đình chỉ công tác.

Trong diễn biến liên quan, báo Tiền Phong thông tin, BS.CKII Nguyễn Thị Mỹ Hà đã ký văn bản thông báo với nội dung: Để ứng phó khẩn cấp phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ 17h ngày 6/8, bệnh viện chuyên khoa Sản – Nhi tỉnh Sóc Trăng (đường Tôn Đức Thắng, phường 5 -TP. Sóc Trăng) tạm ngừng tiếp nhận người bệnh đến khám chữa bệnh thông thường để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian này, bệnh viện chuyên khoa Sản – Nhi Sóc Trăng vẫn duy trì hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh nhân đang điều trị nội trú.

Thông báo cũng nói rõ bệnh viện chỉ tiếp nhận bệnh nhân chuyển từ tuyến huyện, bệnh nhân nặng, bệnh nhân phải phẫu thuật mà nếu chậm trễ có thể nguy hiểm tới tính mạng. Đồng thời các trường hợp này phải báo trước và được sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện để chuẩn bị tiếp nhận và đảm bảo an toàn cho người bệnh, đảm bảo nguyên tắc phòng, chống COVID-19.