Yên Bái phong tỏa khu dân cư nơi bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2 từng đến

Sau khi tiếp nhận thông tin một bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2 từng đến tổ dân phố Hồng Thanh, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực này.

Trước đó, vào trưa 6/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin về một ca dương tính SARS-CoV-2 mới, đó là bác sĩ N.V.T. (SN 1978, quê quán ở xã Cẩm Tú, Cẩm Thủy, Thanh Hóa, hộ khẩu thường trú tại Hà Nội). Bác sĩ N.V.T. là Trưởng khoa của Bệnh viện Quân y 105. Trong thời gian vừa qua, bác sĩ T. đi học tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Qua điều tra dịch tễ, từ 10h đến 15h ngày 30/4, bác sĩ T. cùng vợ và 2 con đi lên thành phố Yên Bái bằng xe riêng. Trong thời gian này, bác sĩ T. chỉ tiếp xúc với mẹ vợ là bà Đ.T.L. (SN 1960, địa chỉ tại tổ 41, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu dân cư tại tổ 41, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, để tiến hành truy vết các trường hợp có liên quan.

yen-bai-1620301845.PNG
Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa khu dân cư tại TP Yên Bái do có liên quan đến trường hợp bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2.

Về lịch trình di chuyển của bác sĩ N.V.T:

Ngày 28-29/4, bác sĩ T trực tại khoa A4, Bệnh viện Quân y 105.

Tối 29/4, anh T đi ăn tối tại quán Trâu Kim Sơn cùng mẹ, vợ, 2 con và 5 người ở phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây.

Ngày 30/4, lúc 10 - 15h, anh T cùng vợ và 2 con đi TP Yên Bái bằng xe riêng, chỉ tiếp xúc với mẹ vợ ở tổ 41 phường Hồng Hà, TP Yên Bái.

Ngày 1/5, lúc 11h, anh đi ăn trưa tại nhà dì ở địa chỉ 62 Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội với 6 người. Buổi chiều, anh tiếp xúc giữ khoảng cách và đeo khẩu trang với 2 người ở Phúc Thọ (Hà Nội).

Ngày 2/5, anh T lại về thị trấn Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đi xe riêng có tiếp xúc với 5 người. Sau đó, anh về Sơn Tây (Hà Nội). Tại nhà anh có khám điều trị cho 1 người.

Ngày 3-4/5, anh đi học và trực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội). Buổi chiều 4/5 anh về Sơn Tây. Anh có rửa xe tại Gara Đức Việt phố Chùa Thông, tiếp xúc với 3 người. Sau đó, anh đi cắt tóc ở địa chỉ số nhà 23 ngách 31 ngõ 65 Trung Sơn Trầm.

19h30 ngày 4/5, anh T khám cho một bệnh nhi 1 tuổi, có 3 người nhà đi cùng với cháu. Ngày 5/5, anh T tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW 2 và được lấy mẫu làm xét nghiệm, ngày 6/5 anh nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Liên quan diễn biến, trong chiều 6/5, bà Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái trực tiếp đến khu vực tạm thời phong tỏa và chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Hiện nay, các lực lượng chức năng đã thực hiện phun khử khuẩn tại các khu vực liên quan, khẩn trương khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp có liên quan.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đề nghị người dân khi không di chuyển khu vực tạm thời phong tỏa, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.